Mỹ: Người dân California được yêu cầu không ra khỏi nhà để phòng dịch COVID-19

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 13:28 GMT+7

VTV.vn - Đây là sắc lệnh hạn chế đi lại chưa từng được ban hành trong lịch sử bang này.

Sắc lệnh mới được Thống đốc bang California ban hành, có hiệu lực ngay từ đêm 19/3 giờ địa phương, yêu cầu tất cả gần 40 triệu người dân bang California, bao gồm cả những khu vực tập trung đông người Việt là San Jose và quận Cam, không ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp hoặc thật sự cần thiết.

Sắc lệnh này được đưa ra trong bối cảnh bang California đang phải đối mặt với tình trạng số lượng người bị phát hiện nhiễm COVID-19 tăng theo cấp số nhân, hiện đã lên tới gần 1.000 người, trong đó, 19 người đã tử vong.

Chính quyền bang California cũng dự báo số ca nhiễm COVID-19 ở bang này có thể sẽ lên tới 25,5 triệu người trong vòng 8 tuần tới.

Vì thế cũng trong ngày 19/3, Thống đốc bang California đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp khoản ngân sách trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ bang này ứng phó với dịch COVID-19, đồng thời đề nghị chính quyền liên bang điều động Tàu bệnh viện của hải quân Mỹ tới đóng tại Cảng Los Angeles để giúp điều trị các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 trước khả năng các cơ sở y tế của bang này bị quá tải.

Tesla tạm dừng nhà máy sản xuất tại Mỹ vì COVID-19 Tesla tạm dừng nhà máy sản xuất tại Mỹ vì COVID-19 Thị trường lao động Mỹ chịu tác động mạnh bởi COVID-19 Thị trường lao động Mỹ chịu tác động mạnh bởi COVID-19 Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống cộng đồng người Việt tại Mỹ Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống cộng đồng người Việt tại Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước