Mỹ nhấn mạnh cam kết hợp tác với Philippines

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 30/07/2024 21:11 GMT+7

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin, Ngoại trưởng Mỹ Blinken, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro ở Manila, ngày 30/7 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hôm nay (30/7), tại thủ đô Manila của Philippines đã diễn ra đối thoại 2+2 giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ và Philippines.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đang có chuyến công du châu Á để củng cố mạng lưới liên minh khu vực. Trước khi gặp những người đồng cấp Philippines là các ông Enrique Manalo và Gilberto Teodoro, sáng 30/7, hai quan chức Chính phủ Mỹ đã có cuộc gặp xã giao với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Chào đón các Bộ trưởng Mỹ tại Cung điện Malacanang, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã hoan nghênh việc Mỹ - Philippines duy trì liên lạc thường xuyên để kịp thời xem xét và đánh giá tình hình và có phản ứng chung phù hợp.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết hai ông Blinken và Austin đã nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ chung. Ngoại trưởng Blinken cũng cho rằng việc hai bên thực hiện đều đặn các cuộc giao lưu cấp cao sẽ thúc đẩy cơ hội đưa hai nước xích lại gần hơn không chỉ về an ninh mà còn về kinh tế. Hai bên cũng đề cập các cách tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia như Australia và Nhật Bản để tăng cường pháp quyền, tự do hàng hải và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ.

Đây là lần thứ hai Mỹ và Philippines tổ chức các cuộc hội đàm "2+2" sau vòng trước vào tháng 4/2023 tại Washington và là lần đầu tiên diễn ra tại Philippines.

Theo các quan chức Philippines, trong cuộc họp, Washington dự kiến sẽ công bố gói hỗ trợ quốc phòng 500 triệu USD cho Philippines. Hai nước đã tuyên bố vào tháng 4 rằng họ đang hướng tới mục tiêu hoàn tất một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự - được gọi là Thỏa thuận chung về an ninh thông tin quân sự - vào cuối năm 2024. Nhiều khả năng hai bên sẽ thúc đẩy tiến trình này trong cuộc họp ngày 30/7.

Theo Hiệp ước Phòng thủ chung, Philippines và Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra "cuộc tấn công vũ trang" nhằm vào tàu thuyền, máy bay, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển ở bất kỳ nơi nào tại Thái Bình Dương.

Mỹ - Philippines khẳng định mối quan hệ đồng minh thân cận Mỹ - Philippines khẳng định mối quan hệ đồng minh thân cận

VTV.vn - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hiện đang thực hiện chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài 4 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước