Mỹ - Nhật Bản thỏa thuận chia sẻ chi phí cho quân đội đồn trú

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/12/2021 12:47 GMT+7

VTV.vn - Số tiền Nhật Bản phải trả trung bình mỗi năm là 310 tỷ Yen, nhiều hơn khoảng 5% so với số tiền nước này đang phải chi trả trong tài khóa hiện nay.

Nhật Bản và Mỹ hôm qua đã nhất trí Tokyo sẽ chi trả cho Washington 1,55 nghìn tỷ Yen, tương đương trên 13 tỷ USD, trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ tháng 4/2022 để duy trì lực lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở quốc gia Đông Bắc Á.

Chính phủ Nhật Bản đã xác định rằng, sự gia tăng chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú là không thể tránh khỏi, do nhu cầu thúc đẩy liên minh an ninh lâu đời.

Mỹ - Nhật Bản thỏa thuận chia sẻ chi phí cho quân đội đồn trú - Ảnh 1.

Mỹ và Nhật Bản đàm phán chia sẻ chi phí quân sự định kì 5 năm/lần. Tuy nhiên, cuộc đàm phán gần đây nhất đã bị hoãn do quá trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ cũng như đại dịch COVID-19.

Dự kiến, thỏa thuận mới sẽ được ký kết vào tháng 1 năm sau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Nhà Trắng

VTV.vn - Rạng sáng 17/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại Nhà Trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước