Mỹ phát động tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran tại Iraq và Syria

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 03/02/2024 12:49 GMT+7

Ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cho thấy căn cứ quân sự Tơer 22 ở vùng Đông Bắc Jordan bị tấn công, ngày 29/1. (Ảnh; AP)

VTV.vn - Mỹ đã bắt đầu triển khai một loạt cuộc tấn công nhắm vào các nhóm được cho là thân Iran ở Syria và Iraq.

Lực lượng Mỹ đã bắt đầu thực hiện những cuộc không kích nhắm vào lực lượng phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq để đáp trả một loạt cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương ở Jordan.

Các cuộc tấn công mới nhất của Washington diễn ra gần một tuần sau vụ không kích chết người hôm 18/1 vào một căn cứ bí mật của Mỹ ở Jordan, gần biên giới Syria và Iraq, được gọi là Tower 22. Các vụ đánh bom trả đũa đánh dấu "sự khởi đầu của một loạt vụ tấn công quy mô lớn hơn của Mỹ".

Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với tờ The New York Times rằng các cuộc không kích hôm 2/2 nhắm vào nhiều địa điểm ở Iraq và Syria, "đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của cuộc chiến ở Trung Đông mà chính quyền Biden đã tìm cách tránh trong 4 tháng qua".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết hôm 31/1 rằng cuộc tấn công vào Tower 22 đã được "lên kế hoạch, cung cấp nguồn lực và tạo điều kiện" bởi Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Nhóm này bao gồm nhiều lực lượng, trong đó có Kataib Hezbollah, lực lượng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chống lại binh sỹ Mỹ trong khu vực kể từ khi xung đột Israel - Hamas bắt đầu diễn ra vào tháng 10/2023.

Ông Kirby gợi ý rằng phản ứng của Mỹ sẽ được thực hiện trong nhiều ngày. Ông nói: "Nó sẽ không chỉ diễn ra một lần. Như tôi đã nói, điều đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ không phải là điều cuối cùng". Ông nói thêm rằng Tổng thống Biden vẫn đang cố gắng tránh một cuộc chiến tranh rộng hơn với Iran.

Tổng thống Biden đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí mà phiến quân Hồi giáo đã sử dụng để tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông trong hơn 150 lần kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas bắt đầu nổ ra. Ông đã phải đối mặt với áp lực chính trị về việc đáp trả mạnh mẽ, bao gồm cả lời kêu gọi của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn đối với Iran.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đã tấn công 85 mục tiêu có liên quan đến Iran tại Iraq và Syria. Đợt tấn công có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1 với hơn 125 quả đạn dẫn đường chính xác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên trang mạng X rằng "Mỹ không tìm kiếm xung đột tại Trung Đông hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhưng ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả".

Về phần mình, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 2/2 tuyên bố nước này sẽ không khơi mào cuộc chiến nào, nhưng nếu bất cứ nước nào muốn chèn ép Iran, nước đó sẽ nhận phải phản ứng mạnh mẽ. Iran bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công làm 3 lính Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương tại Jordan vào cuối tuần trước, điều mà Iran kiên quyết bác bỏ.

Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ không nhằm vào bất kỳ địa điểm nào bên trong Iran nhưng nó làm gia tăng lo ngại về căng thẳng leo thang tại Trung Đông khi chiến sự giữa Israel và lực lượng Hamas đã kéo dài hơn 3 tháng.

Tổng thống Biden đối mặt với áp lực tấn công Iran sau khi binh sĩ Mỹ thiệt mạng Tổng thống Biden đối mặt với áp lực tấn công Iran sau khi binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VTV.vn - Tổng thống Joe Biden đang đối mặt với áp lực phải giáng một đòn trực tiếp vào Iran sau vụ 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương hôm 28/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước