Mỹ phạt nặng phụ huynh chạy trường cho con

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/04/2019 18:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, sau khi đường dây chạy trường đại học danh tiếng cho con gây chấn động dư luận được phanh phui, khoảng 50 người đã bị truy tố.

13 bị cáo là những phụ huynh giàu có và quyền lực đã phải ra tòa vì đã trả số tiền lớn để chạy trường cho con vào các trường đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ.

Tại tòa án, nữ diễn viên Felicity Huffman, ngôi sao trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Những bà nội trợ kiểu Mỹ, đã thừa nhận chi 15.000 USD để chạy trường cho con gái. Bà đã hối lộ để sửa các câu trả lời trong bài thi SAT của con mình nhằm có hồ sơ đẹp để vào những trường đại học danh tiếng. Bà Huffman có thể bị phạt từ 4 - 10 tháng tù giam và nộp phạt 20.000 USD vì hành động sai trái của mình.

"Tôi hoàn toàn thừa nhận tội lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm vì những gì đã xảy ra. Tôi rất ân hận và xấu hổ vì hành động của mình. Tôi chấp nhận mọi hình phạt từ sai lầm đó. Tôi xấu hổ vì đã khiến con gái tổn thương, xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng giáo dục. Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất dành cho những học sinh chăm chỉ học tập để có thể vào đại học. Tôi xin lỗi cha mẹ của các em, những người hy sinh để mong con gái học tập và đỗ đạt một cách trung thực" - diễn viên Felicity Huffman nói.

Mỹ phạt nặng phụ huynh chạy trường cho con - Ảnh 1.

Diễn viên Felicity Huffman.

Danh sách những phụ huynh bị buộc tội chạy trường cho con còn có Douglas Hodge, cựu CEO công ty quản lý quỹ đầu tư Pimco; William McGlashan Jr., Giám đốc điều hành TPG Capital; Agustin Huneeus, doanh nhân ở thung lũng Napa… Tất cả đều bị khởi tố tội danh âm mưu lừa đảo và gian lận theo luật hình sự Mỹ. Công tố liên bang cho biết, họ đã đồng ý nhận tội, mức phạt tù đề nghị từ 12 - 18 tháng.

Nghi phạm William "Rick" Singer, người cầm đầu đường dây nhận tiền để chạy cho con giới nhà giàu vào các trường đại học danh giá ở Mỹ, phải đối diện án 65 năm tù, 3 năm quản chế. Một số trường đại học danh tiếng như Stanford, Yale đã đuổi học những sinh viên được nhận vào trường nhờ cha mẹ hối lộ chạy trường.

Mỹ: Đại học Stanford buộc thôi học sinh viên 'chạy trường' Mỹ: Đại học Stanford buộc thôi học sinh viên "chạy trường"

VTV.vn - Đây là vụ buộc thôi học mới nhất liên quan tới bê bối "chạy trường" gây chấn động xã hội Mỹ những tuần gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước