Mỹ - Philippines khẳng định mối quan hệ đồng minh thân cận

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/05/2023 12:24 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 01/05 có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hiện đang thực hiện chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài 4 ngày.

Trong cuộc họp diễn ra hôm qua tại Nhà Trắng giữa hai Tổng thống, Mỹ và Philippines đã tái khẳng định liên minh an ninh tồn tại hàng thập kỷ giữa hai nước, đồng thời nhất trí về việc thiết lập "các phương thức hợp tác ba bên" với Nhật Bản.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ngày càng mạnh mẽ và Mỹ đang tăng cường thúc đẩy các liên kết an ninh chính trị với các đối tác khu vực.

Là lãnh đạo Philippines đầu tiên đến thăm Nhà Trắng sau 10 năm, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nhấn mạnh tầm quan trọng của Mỹ với tư cách là đồng minh hiệp ước duy nhất của Philippines trong một khu vực có "tình hình địa chính trị được cho là phức tạp nhất trên thế giới hiện nay".

Mỹ - Philippines khẳng định mối quan hệ đồng minh thân cận - Ảnh 1.

Ông nói: "Chúng ta cần củng cố và xác định lại vai trò của chúng ta khi đối mặt với những căng thẳng đang gia tăng hiện nay xung quanh Biển Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương".

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Philippines. "Mỹ vẫn kiên định với cam kết bảo vệ Philippines, bao gồm cả Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu hiện đại hóa quân đội của Philippines".

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, Mỹ và Philippines "khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan như một yếu tố không thể thiếu của an ninh và thịnh vượng toàn cầu".

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương hay Biển Đông, sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung với Mỹ theo Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951.

Theo Nhà Trắng, hai bên cũng đã nhất trí cải thiện khả năng tương tác của các lực lượng Mỹ và Philippines trên bộ, trên biển, trên không và trên mạng. Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng công bố kế hoạch chuyển giao 3 máy bay vận tải C-130 và tàu tuần tra cho Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước