Mỹ rút toàn bộ nhân viên chính phủ khỏi Iraq

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/05/2019 06:19 GMT+7

Lễ chào cờ tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad năm 2009. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp tại Đại sứ quán nước này ở Baghdad và Lãnh sự quán ở Erbil rời khỏi Iraq.

Các dịch vụ liên quan đến thị thực thông thường tại cả hai cơ quan này sẽ tạm thời bị ngừng. Chính phủ Mỹ cũng hạn chế cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ tại Iraq. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định này dựa trên các đánh giá về an ninh. Đại sứ quán Mỹ đề nghị những người bị ảnh hưởng bởi quyết định trên rời khỏi Iraq càng sớm càng tốt. 

Đức, Hà Lan cũng tuyên bố tạm ngừng sứ mệnh huấn luyện binh sỹ ở Iraq vì lý do an ninh.


Các công ty dầu mỏ nước ngoài rút nhân viên khỏi Iraq Các công ty dầu mỏ nước ngoài rút nhân viên khỏi Iraq

Các công ty dầu mỏ lớn đang hoạt động ở Iraq đã bắt đầu sơ tán nhân viên của mình nhằm đề phòng những phần tử nổi dậy cực đoan tấn công.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước