Mỹ siết chặt đòn trừng phạt Iran

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/10/2018 14:34 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt hàng loạt ngân hàng và tập đoàn lớn của Iran.

Lý do phía Mỹ đưa ra là các tổ chức này đã hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt mới là các ngân hàng lớn của Iran và 5 hãng đầu tư có số vốn nhiều tỷ USD. Ngoài ra, còn có Công ty Chế tạo máy kéo Iran - nhà sản xuất máy kéo lớn nhất Trung Đông và Công ty Thép Mobarakeh của Esfehan - nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Quyết định nói trên đưa ra chỉ 2 tuần trước khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt các biện pháp trừng phạt gắt gao chống Iran, trong đó nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Tehran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước