Mỹ siết chặt quản lý thực phẩm chức năng

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 13/02/2019 17:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Ken Research)

VTV.vn - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) mới đây đã yêu cầu 17 công ty sản xuất thực phẩm chức năng tại nước này sớm đưa ra lời giải thích hợp lý.

Các công ty này bán ra thị trường hơn 58 loại sản phẩm với quảng cáo là có thể chữa được nhiều bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có cả Alzheimer. FDA đã gửi 12 lá thư cảnh báo tới các công ty của Mỹ và những công ty nước ngoài khác sản xuất những sản phẩm chức năng này. Các công ty trên có 15 ngày làm việc để giải thích rõ những nghi ngờ của FDA hoặc có thể phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn. 

Chủ tịch FDA nhận định, các công ty sản xuất thực phẩm chức năng thu được lợi nhuận nhờ đánh vào lòng tin của người dùng. Trong khi người dùng đặt hoàn toàn niềm tin vào khả năng chữa bệnh của các loại thực phẩm chức năng này, họ có thể mất cơ hội chữa bệnh nếu không điều trị kịp thời. 

Doanh thu từ ngành kinh doanh thực phẩm chức năng ở Mỹ lên tới gần 133 tỷ USD chỉ tính riêng trong năm 2016. Tháng 12/2016, công ty chuyên sản xuất thực phẩm chức năng JMC của Mỹ đã bị phạt 2,25 triệu USD vì quảng cáo sai sự thật.


Hiểm họa từ việc lạm dụng thực phẩm chức năng tại Mỹ Hiểm họa từ việc lạm dụng thực phẩm chức năng tại Mỹ

VTV.vn - Việc lạm dụng thực phẩm chức năng được cho nguyên nhân khiến 23.000 trường hợp phải cấp cứu mỗi năm tại Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước