Mỹ thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột miền Đông Ukraine

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/07/2017 13:07 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có chuyến thăm tới Ukraine với trọng tâm là tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Tillerson nhấn mạnh Mỹ mong muốn thúc đẩy tiến trình hòa bình Minsk và thay đổi nguyên trạng tại miền Đông Ukraine.

Mỹ đã bổ nhiệm ông Kurt Volker, một nhà ngoại giao kỳ cựu, làm đặc phái viên tham gia tiến trình hòa bình Minsk. Mỹ có kế hoạch làm việc với nhóm Bộ tứ Normandy (Pháp, Đức, Ukraine và Nga) trong việc phối hợp các nỗ lực nhằm giải quyết tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về Syria, Ukraine Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về Syria, Ukraine Ukraine tiếp nhận radar chống pháo của Mỹ Ukraine tiếp nhận radar chống pháo của Mỹ Nga - Mỹ thúc đẩy thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine Nga - Mỹ thúc đẩy thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước