Mỹ thúc đẩy kế hoạch trở lại Mặt trăng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 08:36 GMT+7

(Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch đưa con người trở lại Mặt trăng. Đây là dự án tham vọng đầu tiên từ sau năm 1972 khi Mỹ điều phi hành đoàn lên Mặt trăng.

Theo kế hoạch mới này, Washington sẽ đưa các thiết bị khoa học lên bề mặt Mặt trăng vào năm 2020 và 2021. Động thái này nhằm hướng tới việc đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2024. 

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chọn 3 công ty Mỹ làm đối tác trong kế hoạch mới trên. Các công ty này có nhiệm vụ phát triển nhiều tàu đổ bộ Mặt trăng với kích cỡ và hình dạng khác nhau.


Mỹ sẽ đưa người trở lại Mặt trăng trong 5 năm tới Mỹ sẽ đưa người trở lại Mặt trăng trong 5 năm tới

VTV.vn - Mỹ sẽ đưa 2 công dân nước này lên Mặt trăng trong 5 năm tới, tức là vào năm 2024.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước