Mỹ tiêm vaccine chống biến thể BA.4 và BA.5

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/09/2022 11:40 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày hôm nay, Ủy ban cố vấn vaccine của CDC dự kiến họp để đưa ra khuyến nghị sử dụng các mũi tăng cường nâng cấp nói trên.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa cho phép tiêm mũi tăng cường ngừa COVID-19 bằng vaccine đã được cải biến của Moderna và Pfizer/BioNTech để chống các biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron.

Theo quyết định mới nhất của FDA, một mũi duy nhất bằng vaccine cải biến của Moderna được cấp phép tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Mỹ tiêm vaccine chống biến thể BA.4 và BA.5 - Ảnh 1.

Trong khi đó, vaccine cải biến 2 mũi của Pfizer được cấp phép tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên. Cả hai loại vaccine trên cũng phòng ngừa cả phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2.

Ủy ban cố vấn vaccine của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) dự kiến họp trong ngày hôm nay để đưa ra khuyến nghị sử dụng các mũi tăng cường nâng cấp nói trên. Nếu cả FDA và CDC đều bật đèn xanh cho các mũi tiêm mới, các loại vaccine này có thể được xuất kho và được tiêm trong thời gian sớm nhất.

Biến thể BA.4, BA.5 đã xâm nhập, hàng chục tỉnh vẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và 4 chậm Biến thể BA.4, BA.5 đã xâm nhập, hàng chục tỉnh vẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và 4 chậm

VTV.vn - Sáng 7/7, Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước mới tiêm được khoảng 51 triệu liều vaccine COVID-19 mũi 3 và 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước