Mỹ tiếp tục chính sách "gây sức ép tối đa" đối với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 17:36 GMT+7

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. (Ảnh: People)

VTV.vn - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Triều Tiên là "mạnh mẽ nhất" và Washington sẽ tiếp tục hình thức này.

Ngày 24/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch "gây sức ép tối đa" đối với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng ngừng chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp "bầu không khí hòa giải" đang gia tăng giữa hai miền Triều Tiên.

Tuyên bố trên được đại diện Nhà Trắng đưa ra trong cuộc gặp giới báo chí tại PyeongChang, Hàn Quốc - nơi đang diễn ra Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Bà Sarah Sanders nêu rõ các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Triều Tiên là "mạnh mẽ nhất" và Washington sẽ tiếp tục hình thức này.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố áp đặt những biện pháp trừng phạt mới được cho là "lớn nhất từ trước tới nay" đối với Triều Tiên, nhằm "gây áp lực tối đa" để Bình Nhưỡng đồng ý thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, Triều Tiên luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vấn đề "không thể thương lượng".

Mỹ công bố thêm biện pháp cô lập Triều Tiên Mỹ công bố thêm biện pháp cô lập Triều Tiên

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm gây sức ép với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước