Mỹ tiếp tục nới lỏng các quy định về COVID-19

Thái Thanh - Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 13/08/2022 06:05 GMT+7

VTV.vn - Mỹ tiếp tục nới lỏng các quy định về phòng chống COVID-19 đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là quy định mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa công bố.

Trước việc học sinh tại Mỹ chuẩn bị đến trường vào năm học mới, CDC Mỹ không còn khuyến nghị các trường học hay trung tâm chăm sóc sức khỏe áp dụng quy định xét nghiệm ở nhà để cách ly, hoặc bắt buộc cách ly đối với những người nhiễm COVID-19.

Mỹ tiếp tục nới lỏng các quy định về COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh Mỹ duy trì khoảng cách tại trường học ở Highwood, tháng 9/2020. (Ảnh: AP)

Dù dỡ bỏ khuyến nghị xét nghiệm để cách ly ở nhà đối với các trường học nhưng CDC Mỹ cho rằng, các trường có thể cân nhắc thực hiện việc rà soát COVID-19 trong các hoạt động rủi ro cao như những môn thể thao tiếp xúc gần hoặc tại các thời điểm trọng yếu trong năm.

Đối với những người đã nhiễm COVID-19, CDC Mỹ khuyến cáo nên đeo khẩu trang chất lượng tốt trong 10 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 5 sau khi bị nhiễm cho dù đã tiêm hay chưa, vì 95% dân số Mỹ đã nhiễm COVID-19 hay đã được tiêm, hoặc cả hai.

Các chuyên gia của CDC Mỹ cho rằng, đại dịch chưa kết thúc, nhưng cả xã hội đang tiến đến thời điểm mà COVID-19 không còn cản trở nặng nề cuộc sống hàng ngày của người dân.

CDC Mỹ không còn khuyến nghị học sinh cách ly vì phơi nhiễm COVID-19 CDC Mỹ không còn khuyến nghị học sinh cách ly vì phơi nhiễm COVID-19

VTV.vn - CDC Mỹ không còn khuyến nghị các chương trình cách ly, xét nghiệm để lưu trú tại trường học, nhà trẻ cho những học sinh tiếp xúc với người mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước