Mỹ trả đũa vụ Trung Quốc trục xuất 3 nhà báo

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 03/03/2020 11:14 GMT+7

Văn phòng của Tân Hoa Xã tại New York. (Ảnh: New York Times)

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các cơ quan báo chí nhà nước của Trung Quốc cắt giảm một lượng lớn số nhân viên của mình ở Mỹ.

Đây được xem là một động thái trả đũa của Mỹ sau việc Trung Quốc trục xuất 3 nhà báo của tạp chí Wall Street Journal do có bài bình luận chỉ trích Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, 4 cơ quan báo chí của Trung Quốc gồm: Xinhua, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc và Nhật báo Trung Quốc sẽ buộc phải giảm tổng số nhân viên của mình tại Mỹ từ 160 người xuống còn 100 nhân viên. Hạn chót cho các cơ quan này thực hiện yêu cầu trên là ngày 13/3. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định trên không liên quan tới vụ 3 nhà báo của tạp chí Wall Street Journal mà nhằm cảnh cáo Bắc Kinh về cách nước này đối xử với các nhà báo nước ngoài. Tháng 2/2020, Bắc Kinh đã trục xuất 3 phóng viên của Wall Street Journal.


Phóng viên Nga bị Ukraine trục xuất Phóng viên Nga bị Ukraine trục xuất

(VTV.vn) - Theo truyền thông Nga, đã có thêm các nhà báo của nước này bị cản trở tác nghiệp và trục xuất khỏi Ukraine.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước