Mỹ triển khai đợt cấp phát thiết bị y tế cá nhân lớn nhất trong lịch sử

Thái Thanh - Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 20/01/2022 20:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm triệu thiết bị y tế như khẩu trang và bộ xét nghiệm COVID-19 sẽ được cấp phát miễn phí cho người dân Mỹ nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới Omicron.

Ngày 19/1 là lần thứ hai Mỹ ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc mới COVID-19 trong một ngày. Số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ đã tăng vọt kể từ giữa tháng 12/2021 do biến thể Omicron.

Việc cấp phát miễn phí thiết bị y tế cho người dân Mỹ nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới Omicron. Chỉ cần ngồi nhà, đăng ký online, mỗi hộ gia đình Mỹ sẽ được nhận miễn phí 4 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Đây được coi là đợt cấp phát thiết bị y tế cá nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tuần tới, 400 triệu khẩu trang N95 hiện sẵn có trong kho dự trữ chiến lược quốc gia cũng sẽ được cấp miễn phí cho người dân Mỹ.

Tại các địa điểm công cộng, người dân không phải chờ lâu để được nhận ngay các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19.

Mỹ triển khai đợt cấp phát thiết bị y tế cá nhân lớn nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Mỹ cấp phát miễn phí thiết bị y tế cho người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới Omicron. (Ảnh: AP)

Các nỗ lực này nhằm ngăn chặn làn sóng bùng phát dịch do biến thể Omiron gây ra, vốn đang chiếm tới 99,5% số ca mắc mới tại Mỹ. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Mỹ có hơn 750.000 ca mắc COVID-19 và khoảng 1.700 người tử vong. Đến nay, cứ 5 người Mỹ thì có một người đã bị mắc COVID-19.

Các chuyên gia y tế hàng đầu tại Mỹ cho biết, dù dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trên khắp 50 bang nhưng thời điểm này vẫn chưa phải là đỉnh dịch. Nước Mỹ sẽ còn đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch mạnh hơn và dự đoán, số ca mắc, nhập viện cũng như tử vong sẽ còn tăng cao trong 3 - 4 tuần tới.

99,5% các ca COVID-19 ở Mỹ là do biến thể Omicron 99,5% các ca COVID-19 ở Mỹ là do biến thể Omicron

VTV.vn - Biến thể Omicron là nguyên nhân gây ra 99,5% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ, theo dữ liệu mới được công bố của Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh Mỹ (CDC).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước