Mỹ - Triều Tiên đàm phán hạt nhân sơ bộ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 06:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong -un. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo kế hoạch, ngày 4/10 (theo giờ địa phương), giới chức Mỹ và Triều Tiên sẽ nhóm họp tại Thụy Điển trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên chính thức.

Cuộc gặp này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một vụ phóng thử tên lửa.

Hai bên dự kiến có cuộc tiếp xúc sơ bộ tại Stockholm vào sáng 4/10 (theo giờ địa phương) trước khi tiến hành cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 2 tại Hà Nội. Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp này vẫn chưa được thông báo chính thức, một dấu hiệu cho thấy Washington và Bình Nhưỡng muốn tập trung vào đàm phán mà không bị sự quan tâm từ bên ngoài làm chệch hướng.

Liên quan đến vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, trang mạng 38 độ Bắc cho biết, Bình Nhưỡng có khả năng cần thêm 6 năm để tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm này đi vào hoạt động đầy đủ.


Mỹ duy trì kế hoạch đàm phán với Triều Tiên Mỹ duy trì kế hoạch đàm phán với Triều Tiên

VTV.vn - Ngày 3/10, Tổng thống Mỹ xác nhận, cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên vẫn diễn ra như dự kiến bất chấp động thái phóng tên lửa đạn đạo mới đây của Bình Nhưỡng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước