Mỹ trưng bày viên kim cương vàng 552 carat quý hiếm

Thủy Tiên (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/02/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh: Hubert Jewelry)

VTV.vn - Viên kim cương màu vàng nặng tới 552 carat hiện đang được trưng bày tại trung tâm đấu giá Phillips, thành phố New York, Mỹ.

Đây là kim cương quý hiếm và lớn nhất từ trước đến nay từng được khai thác ở khu vực Bắc Mỹ. Viên kim cương thô này được khai quật tại mỏ Diavik của Canada hồi tháng 10/2018. 

Hiện viên kim cương này đang được xếp ở vị trí thứ 25 trong danh sách những viên kim cương thô lớn nhất thế giới. Giá trị của kim cương này vẫn chưa được xác định. Dự kiến, nó sẽ được chế tác và hoàn thiện trước khi rao bán. Viên kim cương sẽ được trưng bày tại trung tâm đấu giá Phillips đến hết ngày 3/2.


Kim cương màu vàng 552 carat 'siêu' hiếm Kim cương màu vàng 552 carat "siêu" hiếm

VTV.vn - Một viên kim cương màu vàng nặng tới 552 carat vừa được tìm thấy tại một mỏ ở Canada, trở thành viên kim cương lớn nhất từ trước đến nay được khai thác ở Bắc Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước