Mỹ trừng phạt Ngân hàng Trung ương Iran

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 07:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu chi tiết các biện pháp trừng phạt này. Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran, Tổng thống Trump khẳng định, Washington luôn sẵn sàng và một cuộc tấn công quân sự là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Ngân hàng Trung ương Iran là nguồn tài chính cuối cùng của nước này.

Ngoài việc trừng phạt ngân hàng trên, Mỹ cũng tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty có trụ sở tại Iran với cáo buộc che giấu các giao dịch tài chính cho những hợp đồng mua bán khí tài quân sự.


Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn trừng phạt bổ sung Iran Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn trừng phạt bổ sung Iran

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố ông sẽ cung cấp thêm chi tiết về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran trong 48 giờ tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước