Mỹ truy tìm nghi can vụ nổ súng tại ga tàu điện ngầm ở New York

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 13/04/2022 11:16 GMT+7

Cảnh sát New York phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sở Cảnh sát thành phố New York, Mỹ cho biết đang tìm kiếm đối tượng Frank James được cho liên quan đến vụ nổ súng tại một ga tàu điện ngầm khiến nhiều người bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra vào đêm 12/4 (theo giờ Việt Nam).

Cảnh sát Mỹ vào ngày 12/4 (theo giờ địa phương) đã phát động chiến dịch truy bắt quy mô lớn đối tượng sử dụng bom khói và nổ súng tại một toa tàu điện ngầm trước đó cùng ngày ở thành phố New York, khiến ít nhất 17 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào giờ cao điểm đi lại vào buổi sáng.

Mỹ truy tìm nghi can vụ nổ súng tại ga tàu điện ngầm ở New York - Ảnh 1.

Ảnh của Frank James, 62 tuổi, người đã được cảnh sát xác định có thể liên quan đến vụ nổ súng trên tàu điện ngầm ở New York, ngày 12/4/2022. (Ảnh: AP)

Đối tượng James, 62 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Philadelphia và bang Wisconsin. Nghi can đã bắn 33 phát đạn trong vụ nổ súng.

Tại hiện trường, cảnh sát New York đã phát hiện thêm một khẩu súng ngắn bán tự động khác, rìu và pháo hoa. Ngoài ra, xe tải được cho liên quan đến nghi phạm cũng được tìm thấy sau khi cảnh sát phát hiện chìa khóa xe tại hiện trường.

Hiện cảnh sát New York treo thưởng 50.000 USD cho người cung cấp thông tin về vụ việc, đồng thời tiếp tục tìm hiểu động cơ gây án.

Theo CNN và các cơ quan truyền thông sở tại khác, tổng cộng 29 người chịu nhiều thương tổn khác nhau trong vụ xả súng này đã đến các bệnh viện trong khu vực. Hầu hết được điều trị tại khoa cấp cứu và đã xuất viện.

Mỹ truy tìm nghi can vụ nổ súng tại ga tàu điện ngầm ở New York - Ảnh 2.

Những hành khách bị thương trên sân ga ở Brooklyn, New York. (Ảnh: AP)

Cũng theo truyền thông sở tại, một xe tải được nhà chức trách tìm kiếm do liên hệ với vụ nổ súng từng đỗ trên một con phố chỉ cách hiện trường vài dặm.

Hiện nghi can được cảnh sát mô tả là một người đô con, mặc áo khoác kiểu công nhân xây dựng màu xanh và áo nỉ có mũ, vẫn chưa bị bắt vài giờ sau vụ tấn công.

Ủy viên Sở cảnh sát New York Keechant Sewell cho biết, vụ việc hiện không được điều tra như một hành động khủng bố dù nhà chức trách không loại trừ động cơ này.

Tại khu vực ngoài khuôn viên nhà ga, nhà chức trách đã phong tỏa nhiều khu nhà. Các trường học trong khu vực cũng được đặt trong tình trạng phong tỏa an ninh.

Mỹ truy tìm nghi can vụ nổ súng tại ga tàu điện ngầm ở New York - Ảnh 3.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul phát biểu tại cuộc họp báo về vụ xả súng ở New York, ngày 12/4/2022. (Ảnh: AP)

New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ, đã trải qua tình trạng tội phạm bạo lực tăng mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19, gồm một loạt vụ tấn công ngẫu nhiên tại các ga tàu điện ngầm.

Sau vụ tấn công, Thị trưởng New York Eric Adams cam kết sẽ tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tuần tra ga tàu điện, trong khi Thống đốc bang New York Kathy Hochul cam kết sẽ vận dụng mọi nguồn lực đầy đủ trong bang để ứng phó làn sóng tội ác gia tăng. Nhà Trắng cũng cho biết ,Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ việc.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thị trưởng Adams xác nhận, hệ thống camera an ninh tại nhà ga 36th Street "có vấn đề", có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra, dù hiện chưa rõ có bao nhiêu camera bị ảnh hưởng.

Tay súng bắn 10 người, khiến ít nhất 16 người bị thương trên tàu điện ngầm New York Tay súng bắn 10 người, khiến ít nhất 16 người bị thương trên tàu điện ngầm New York

VTV.vn - Cảnh sát thành phố New York, Mỹ đang truy lùng một tay súng đeo mặt nạ phòng độc trước khi đặt bom khói trên tàu điện ngầm và bắn 10 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước