Mỹ truy tố giáo viên mẫu giáo tổ chức cho trẻ đánh nhau

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/11/2018 16:05 GMT+7

VTV.vn - 2 giáo viên mẫu giáo tại Mỹ đã vừa bị buộc tội vì tổ chức cho học sinh 3 đến 4 tuổi của mình đánh nhau trong lớp học.

Lớp học ồn ào với màn boxing của 2 em nhỏ, những động tác vô cùng mạnh bạo khiến một đứa trẻ thậm chí không thể đứng dậy. Còn cô giáo thì nhiệt tình cổ vũ. Một số học sinh cũng hùa theo, còn một số nhận thức được hành động này là không đúng. Trong đó, một em học sinh đã báo cho mẹ của mình về cách thức giáo dục sai lầm này.

Với những nhận thức sai lầm về giáo dục trẻ đầy tính báo lực này, 2 giáo viên đã bị sa thải và vừa bị truy tố trước pháp luật. Điều này phần nào xoa dịu sự bất bình của các bậc phụ huynh.

Nicole Merseal - phụ huynh học sinh tham gia đánh nhau - cho hay: "Họ bị truy tố là những gì mà tôi mong muốn. Đó là lý do tôi đem sự việc này ra truyền thông. Cần phải có hình phạt thích đáng mang tính răn đe cho các giáo viên có suy nghĩ như vậy".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước