Mỹ truy tố hàng chục bác sĩ kê thuốc giảm đau gây nghiện

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 18/04/2019 17:32 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - 60 bác sĩ và dược sĩ tại nhiều bang của Mỹ đã bị truy tố vì kê đơn trị bệnh liên quan đến thuốc có chất gây nghiện opioid và các loại thuốc khác cho bệnh nhân.

Đây là nội dung thông báo của công tố viên Liên bang Mỹ vào ngày 17/4. Các công tố viên cho biết đây là vụ việc lớn nhất trong lịch sử Mỹ trong lĩnh vực dược phẩm. Danh sách bị truy tố gồm: 31 bác sĩ, 22 chuyên gia y tế được cấp phép và 7 người khác là chủ sở hữu, người điều hành hoặc nhân viên phòng khám.  

Giới điều tra cho biết, các nghi can này đã kê 350.000 toa thuốc với khoảng 35 triệu viên thuốc giảm đau cho bệnh nhân tại các bang Ohio, Kentucky, Tennessee, Tây Virginia và Alabama. Các công tố viên Mỹ đã cử nhân viên y tế đến những khu vực xảy ra bê bối lạm dụng thuốc để giám sát và giúp đỡ bệnh nhân.

Cuộc khủng hoảng lạm dụng opioids đang là vấn đề nguy cấp tại Mỹ. Theo Reuters, trung bình, mỗi ngày ở Mỹ có 142 người tử vong do dùng quá liều thuốc giảm đau. Việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến quốc gia này tiêu tốn 78,5 tỷ USD mỗi năm.

20#phantram số người Mỹ trẻ tử vong do thuốc giảm đau có tính gây nghiện 20#phantram số người Mỹ trẻ tử vong do thuốc giảm đau có tính gây nghiện

Theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Canada, trong năm vụ tử vong của người trẻ tuổi ở Mỹ thì có một vụ liên quan tới thuốc giảm đau nhóm opioid.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước