Mỹ và Hy Lạp tập trận chung

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 20/02/2020 19:22 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ngày 19/2, quân đội Mỹ và Hy Lạp đã có cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía Bắc Hy Lạp.

Cuộc tập trận nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai đồng minh của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hy Lạp đang tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, đồng thời đẩy mạnh việc mua thiết bị quân sự từ đồng minh này. Động thái diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi do những tranh chấp cả trên không và trên biển. 


Mỹ và Hy Lạp tập trận chung - Ảnh 1.

Mỹ và Hy Lạp đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng hồi tháng 10/2019 trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Athens. Thủ tướng Hy Lạp đã kêu gọi Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình để xoa dịu căng thẳng ở phía Đông Địa Trung Hải, nơi đang có tranh chấp về quyền khai thác dầu giữa Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Cyprus.


Mỹ và Hy Lạp tập trận chung - Ảnh 2.


Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tập trận chung ở Biển Đen Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tập trận chung ở Biển Đen Tập trận chung Mỹ - Philippines Tập trận chung Mỹ - Philippines


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước