Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/03/2022 16:03 GMT+7

Máy bay quân sự Mỹ tham gia tập trận Balikatan (Ảnh: Rappler)

VTV.vn - Philippines và Mỹ hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay, mang tên Balikatan (tạm dịch: Vai kề vai).

Cuộc tập trận chung này kéo dài 12 ngày trên đảo Luzong của Philippines với sự tham gia của gần 9 nghìn binh sĩ Mỹ và Phlippines. Cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung an ninh hàng hải, chiến dịch đổ bộ, huấn luyện bắn đạn thật, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Phát biểu tại thủ đô Manila, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Andres Centino khẳng định, cuộc tập trận Balikatan thể hiện tình hữu nghị và phản ánh "quan hệ đồng minh sâu sắc" giữa hai nước.

Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh 2.

Cuộc tập trận Balikatan vốn được tổ chức thường niên song đã bị hủy vào năm 2020 và thu hẹp quy mô vào năm 2021 do diễn biến của dịch COVID-19.

Mỹ và Philippines giữ nguyên kế hoạch tập trận chung vào tháng 5 tới Mỹ và Philippines giữ nguyên kế hoạch tập trận chung vào tháng 5 tới

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra dù Philippines đã gửi thông báo chính thức tới Mỹ về việc chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước