Mỹ viện trợ quân sự cho Philippines

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 15/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện Philippines là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngày 14/10, Mỹ đã hỗ trợ cho Philippines 100 triệu USD để thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Giới chức Mỹ cho biết, Philippines có thể sử dụng khoản hỗ trợ này để bù đắp cho việc hủy bỏ thỏa thuận mua máy bay trực thăng MI-17 giữa Philippines với Nga trị giá hơn 220 triệu USD.

Philippines hiện đang có nhu cầu mua trực thăng hạng nặng Chinook của Mỹ.

Đến nay, Philippines là nước nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gồm máy bay, xe bọc thép, vũ khí cỡ nhỏ cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Mỹ và Philippines tập trận để sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với các cuộc khủng hoảng bất ngờ Mỹ và Philippines tập trận để sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với các cuộc khủng hoảng bất ngờ

VTV.vn - Ngày 13/10, thủy quân lục chiến của Mỹ và Philippines đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại một tiền đồn quân sự ở phía Bắc thủ đô Manila của Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước