Mỹ viện trợ quân sự kỷ lục cho Israel

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/09/2016 08:52 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một cuộc gặp mặt. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ vừa ký một thỏa thuận viện trợ quân sự trị giá 38 tỉ USD với Israel.

Đây được đánh giá là gói viện trợ lớn nhất trong lịch sử mà Washington dành cho một quốc gia đồng minh.

Thỏa thuận mới sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi gói viện trợ hiện tại kết thúc vào năm 2018 và sẽ kéo dài trong vòng 10 năm. Thỏa thuận viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ cho phép đồng minh Israel nâng cấp hầu hết các máy bay chiến đấu, cải thiện khả năng cơ động của lực lượng bộ binh và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa.

Việc Mỹ đồng ý nâng mức viện trợ lên 3,8 tỷ USD/năm cho thấy những ưu tiên trong chính sách của Washington dành cho Israel, đồng minh quan trọng của Mỹ hiện nay tại khu vực Trung Đông.

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman ngày 20/6 đã tái khẳng định củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước