Mỹ xem xét bỏ ưu đãi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Tennessee Valley Fence.

VTV.vn - Mỹ dự định bỏ những ưu đãi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy có nghĩa là một số mặt hàng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không còn được miễn thuế khi xuất khẩu sang Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ bị cân nhắc đưa ra khỏi "Hệ thống Ưu đãi phổ cập" vốn giảm thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hóa từ 121 quốc gia đang phát triển. Lý do là kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã phát triển, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.

Ưu đãi dành cho Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ xem xét lại từ tháng 8 năm ngoái, vì Thổ Nhĩ Kỳ đã áp thuế trả đũa việc tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép của Mỹ.

Hiện Mỹ cũng đang xem xét dỡ bỏ ưu đãi thương mại với Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước