Myanmar bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 08/09/2020 16:45 GMT+7

Ngày 8/9, Myanmar đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Myanmar đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Ngày 8/9, bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, đã đưa ra chiến lược tái tranh cử trước cuộc tổng tuyển cử được ấn định vào tháng 11 ở Myanmar, cam kết giành chiến thắng tại một buổi vận động với phạm vi thu nhỏ ở thủ đô nước này sau khi kế hoạch ban đầu của bà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cuộc bầu cử được coi là một phép thử đối với chính phủ dân chủ đầu tiên của đất nước này trong nửa thế kỷ qua. Theo đó, cuộc tổng tuyển cử được các nhà phân tích coi là một minh chứng quan trọng đối với sự chuyển đổi của Myanmar khỏi chế độ quân sự trực tiếp trong bối cảnh nước này phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực.

Myanmar bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh 1.

Bà Aung San Suu Kyi trong cuộc vận động tranh cử ngày 8/9 tại Naypyitaw. (Ảnh: AP)

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015, chấm dứt nửa thế kỷ cầm quyền của quân đội và chế độ do quân đội hậu thuẫn, dự kiến ​​sẽ giành chiến thắng trong lần tổng tuyển cử này. Hiện đảng NLD vẫn nhận được sự ủng hộ áp đảo từ người dân Myanmar, bất chấp những lời chỉ trích về việc đảng này không thể kiềm chế được quyền lực của quân đội hoặc chấm dứt tình trạng xung đột sắc tộc leo thang. Đảng NLD cũng phải đối mặt với sự lên án của cộng đồng quốc tế về cuộc đàn áp quân sự vào năm 2017 đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya.

Việc chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/11 tại Myanmar đã bị cản trở bởi sự bùng phát ngày càng nghiêm trọng của dịch COVID-19, gây thêm áp lực lên nền kinh tế nước này. Ngân hàng Thế giới đã dự đoán, tăng trưởng kinh tế sẽ giảm từ 6,8% xuống chỉ còn 0,5% trong năm tài chính này.

Myanmar bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh 2.

97 đảng đăng ký tham gia tranh cử các ghế trong Quốc hội Myanmar. (Ảnh: AP)

Do đại dịch COVID-19, các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch vận động tranh cử sẽ bị hạn chế tối đa 50 người. Người phát ngôn của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền cho biết, đảng NLD có kế hoạch cử các nhóm nhỏ đến trực tiếp từng nhà để phát cờ và tài liệu liên quan. Tuy nhiên, đảng này sẽ không thể tiến hành nhiều buổi diễn thuyết trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay.

Theo kế hoạch, Myanmar sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8/11 tới. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tổng cộng 97 đảng đăng ký tham gia tranh cử các ghế trong Quốc hội.

Myanmar đã trải qua một khoảng thời gian không ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhiều quy định hạn chế đã được nới lỏng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, các ca mắc COVID-19 mới đã được phát hiện ở bang miền Tây Rakhine. Từ thời điểm này, số trường hợp nhiễm virus COVID-19 tại Myanmar đã tăng gấp 3 lần, lên hơn 1.600 người và 8 bệnh nhân tử vong. Ngày 8/9, Bộ Y tế Myanmar đã báo cáo 93 trường hợp mắc COVID-19 mới.

Myanmar bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh 3.

Đảng NLD hiện đang giành được sự ủng hộ của người dân Myanmar. (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách đã triển khai lệnh đóng cửa một phần lần thứ hai tại Yangon, yêu cầu người dân ở trong nhà tại một số khu vực và cấm phục vụ ăn tối tại những nhà hàng và quán bar. Các trường học trên khắp đất nước đã bị đóng cửa và nhiều chuyến bay đến và đi bị hạn chế.

Tuần trước, giới chức Myanmar đã cho phong tỏa thủ đô Naypyitaw, nơi đặt trụ sở Chính phủ nước này, tiến hành xét nghiệm COVID-19 bắt buộc và kiểm tra virus SARS-CoV-2 đối với các du khách.

Dịch bệnh diễn biến xấu, Myanmar đóng cửa nhiều khu vực ở Yangon Dịch bệnh diễn biến xấu, Myanmar đóng cửa nhiều khu vực ở Yangon

VTV.vn - Nhiều khu vực ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar ngày 2/9 đã phải đóng cửa trở lại khi số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước