Myanmar phát triển theo hướng cộng hòa liên bang dân chủ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/01/2018 20:34 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Htin Kyaw cam kết sẽ xây dựng một nền cộng hòa liên bang dân chủ theo kết quả của các hoạt động đối thoại chính trị.

Nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Myanmar, Tổng thống Myanmar cũng đã kêu gọi người dân và chính phủ phấn đấu vì một đất nước không chia rẽ, chấm dứt tất cả các cuộc xung đột vũ trang, xây dựng một nền hòa bình lâu dài.

Thay mặt Chính phủ, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh tại Thủ đô Naypyitaw, Phó Tổng thống Myanmar Myint Swe đã có bài phát biểu nhấn mạnh cam kết xây dựng nền cộng hòa liên bang dân chủ.

"Trên con đường hòa giải dân tộc và thúc đẩy tiến trình hòa bình, chúng tôi hy vọng và cam kết xây dựng một quốc gia dân chủ, nơi mà mọi sắc tộc đều được hưởng tự do, công bằng, bình đẳng, có cơ hội quyết định vận mệnh của chính mình" - ông Myint Swe nói.

Về phần mình, Tổng thống Htin Kyaw đã nhấn mạnh, những nỗ lực phát triển quốc gia cần đi đôi với ổn định chính trị, thịnh vượng và đoàn kết các dân tộc. Tổng thống Myanmar cũng khẳng định vai trò của những nỗ lực chung nhằm xây dựng một bản hiến pháp phù hợp với quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước