Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 09/05/2019 07:08 GMT+7

Hai phóng viên Reuters Wa Lone (trái) và Kyaw Soe Oo. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Myanmar đã trả tự do cho hai phóng viên người Myanmar làm việc cho hãng tin Reuters của Anh gồm Wa Lone và Kyaw Soe Oo sau hơn 500 ngày giam giữ.

Tháng 9/2018, hai phóng viên này đã bị kết án 7 năm tù giam. Hai phóng viên bị bắt giữ hồi tháng 12/2017 khi đang thực hiện một phóng sự điều tra về vụ sát hại 10 người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar. Vụ việc đã khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Hai nhà báo đã được thả dưới lệnh ân xá của Tổng thống Myanmar cùng với hơn 6.500 tù nhân khác.

Trong thời gian bị giam cầm, các nhà báo đã được nhận được nhiều giải thưởng danh giá vì những cống hiến của mình. Tháng 4/2019, họ đã giành được giải thưởng báo chí Pulitzer. Ngoài ra, Wa Lone và Kyaw Soe Oo đã xuất hiện trước đó trên trang bìa của tạp chí Time với tư cách là một phần trong danh sách những người được bảo vệ vì tự do báo chí.


Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 1.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 2.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 3.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 4.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 5.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 6.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 7.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 8.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 9.


Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 10.

Myanmar trả tự do cho 2 phóng viên Reuters - Ảnh 11.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước