Myanmar tuần hành vì hòa bình

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/02/2017 06:52 GMT+7

Ảnh: Getty

VTV.vn - Những người tham gia tuần hành hô vang các khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt nội chiến và thiết lập một nền hòa bình lâu dài.

Ngày 4/2, một loạt cuộc tuần hành vì hòa bình đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Myanmar với mục đích kêu gọi chính phủ và lực lượng vũ trang các nhóm dân tộc thiểu số ngừng các hành động đối địch.

Theo ban tổ chức, hơn 10.000 người đã tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình tại các thành phố lớn như Yangon, Mawlamyine và Pegu.

Trong suốt những năm qua, chính phủ Myanmar đã nỗ lực thúc đẩy 1 nền hòa bình, nhằm chấm dứt 7 thập kỷ nội chiến tại quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này các cuộc giao tranh, xung đột vẫn đang không ngừng diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước