Năm 2019 - Năm nóng kỷ lục của các đại dương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/01/2020 14:24 GMT+7

đại dương nóng hơn, mở rộng và làm tan băng, khiến mực nước biển dâng cao. (Ảnh: NASA)

VTV.vn - Đây là khẳng định của giới khoa học khi khí thải do con người tạo ra đã khiến biển ấm lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, dẫn đến tác động thảm khốc với khí hậu Trái đất.

Theo nghiên cứu dựa trên dữ liệu của Viện Vật lý khí quyển, nhiệt độ của đại dương vào năm 2019 cao hơn gần 0,1oC so với nhiệt độ trung bình giai đoạn từ năm 1981 - 2010. Tác động của việc toàn cầu ấm lên có thể được cảm nhận qua thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng và hệ sinh thái biển bị hủy hoại.

Viện Vật lý khí quyển đánh giá, lượng nhiệt mà con người đã thải ra đại dương trong 25 năm qua tương đương với 3,6 tỷ vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima. Theo nghiên cứu, nếu con người có thể ngừng khiến Trái đất ấm lên, các đại dương vẫn sẽ tiếp tục hấp thụ nhiệt trong nhiều thế kỷ trước khi có thể ổn định trở lại.


2018 - năm đại dương nóng nhất trong lịch sử 2018 - năm đại dương nóng nhất trong lịch sử

VTV.vn - Nhiệt độ của các đại dương trong năm 2018 tăng lên các mức cao nhất kể từ lần đầu tiên các nhà khoa học ghi lại được số liệu này, vào những năm 1950.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước