Nam Mỹ trở thành tâm dịch COVID-19 mới

Nhật Anh-Thứ bảy, ngày 23/05/2020 15:43 GMT+7

Ông Michael Ryan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nam Mỹ hiện đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch COVID-19. Đây là nhận định của Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, tiến sĩ Michael Ryan.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Nam Mỹ đang tăng mạnh. Trong đó, Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Số ca nhiễm tại Brazil đã vượt qua con số 330.000 người, biến Brazil thành vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ và trên Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, số ca nhiễm thực tế ở Brazil có thể còn cao hơn gấp nhiều lần do nước này bị giới hạn về khả năng xét nghiệm. 

Không giống châu Âu và Mỹ, nơi những người lớn tuổi thuộc nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất, tại Brazil, một số lượng đáng kể người bệnh tử vong rơi vào nhóm người trẻ hơn.

Đại dịch COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 5,3 triệu ca nhiễm, hơn 339.000 người tử vong, hơn 2,1 triệu bệnh nhân hồi phục

Ba trung tâm dịch COVID-19 mới đang hình thành tại Mỹ Ba trung tâm dịch COVID-19 mới đang hình thành tại Mỹ

VTV.vn - Các chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ dự báo rằng tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ sẽ còn diễn biến xấu hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước