Nam Phi báo cáo trường hợp tử vong thứ hai do mpox (đậu mùa khỉ) trong tuần

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ sáu, ngày 14/06/2024 17:46 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Bộ Y tế Nam Phi đã thông báo về trường hợp tử vong thứ hai ở Nam Phi trong tuần này do nhiễm virus mpox, chưa đầy 24 giờ sau khi công bố bệnh nhân thiệt mạng đầu tiên.

Trước đây, mpox được gọi là đậu mùa khỉ. Mpox là một căn bệnh do virus lây truyền qua tiếp xúc gần với người hoặc động vật bị nhiễm bệnh, cũng như qua các đồ dùng, vật dụng mà người bệnh sử dụng như ga trải giường, chăn đệm.

Vào tháng 7/2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vì mpox kéo dài trong 10 tháng.

Hôm 13/6, Chính phủ Nam Phi cho biết người thứ hai thiệt mạng do mpox ở nước này là một người đàn ông 38 tuổi. Người bệnh được đưa vào bệnh viện ở tỉnh KwaZulu-Natal trong tình trạng tổn thương lan rộng, nhức đầu, mệt mỏi, loét miệng, đau cơ và đau họng. Người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus mpox vào ngày 12/6.

Người phát ngôn của Bộ y tế quốc gia Foster Mohale xác nhận: "Bệnh nhân không may qua đời ở tỉnh KwaZulu-Natal vào cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính (với mpox)".

Tổng số trường hợp mắc bệnh mpox được phòng xét nghiệm xác nhận là 6 ca trên toàn Nam Phi, với 2 trường hợp tử vong.

Hôm 12/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Phaahla đã công bố ca tử vong do mpox đầu tiên và thêm 4 người nhiễm mới.

Bộ trưởng Phaahla nói: "Một người chết là quá nhiều, đặc biệt là do một căn bệnh có thể phòng ngừa và kiểm soát được", đồng thời kêu gọi những người có triệu chứng nghi ngờ mắc mpox cần đến cơ sở y tế khám và giúp truy tìm những người đã từng tiếp xúc với mình.

Đây là 6 bệnh nhân mpox được ghi nhận lần đầu tiên ở nước này kể từ năm 2022.

Nam Phi báo cáo trường hợp tử vong thứ hai do mpox (đậu mùa khỉ) trong tuần - Ảnh 1.

Một điểm tiêm chủng vaccine mpox tại Nam Phi (Ảnh: AFP/Getty)

Mpox lây lan qua tiếp xúc gần với người nhiễm virus, hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều ở thể nhẹ nhưng có thể gây tử vong nếu chủ quan và không được điều trị kịp thời.

Bệnh gây ra các tổn thương đau đớn và để lại sẹo, chủ yếu ở mặt, hậu môn và bộ phận sinh dục. Theo WHO, các triệu chứng phổ biến bao gồm phát ban trên da, sốt, nhức đầu, đau cơ và sưng hạch.

Mpox lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, từ đó lây lan trong phạm vi giới hạn ở một số quốc gia Tây và Trung Phi.

Theo WHO, hơn 97.000 ca nhiễm và 186 trường hợp tử vong đã được báo cáo trên 117 quốc gia trong 4 tháng đầu năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Phaahla cho biết tất cả những người nhiễm mpox gần đây ở Nam Phi đều là nam giới ở độ tuổi 30 và tình trạng bệnh của họ được phân loại là nghiêm trọng.

Ông Phaahla tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi là có được một kho dự trữ thuốc điều trị mpox Tecovirimat để triển khai nhanh chóng trong trường hợp tình hình hiện tại dẫn đến dịch mpox bùng phát trên diện rộng hơn".

Bệnh đậu mùa khỉ được đổi tên thành 'mpox' Bệnh đậu mùa khỉ được đổi tên thành "mpox"

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức công bố tên mới cho bệnh đậu mùa khỉ, khuyến nghị từ nay trở đi nên gọi bệnh này là "mpox".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước