Nắng nóng cao độ ở Ấn Độ đẩy nhu cầu sử dụng điện trong tháng 4 lên mức cao kỷ lục

Quỳnh Chi (Theo The Courier)-Thứ hai, ngày 02/05/2022 17:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nhu cầu điện của Ấn Độ đã lên tới mức cao kỷ lục vào tháng 4 khi các bang miền Bắc nước này trải qua những tháng nóng nhất trước mùa hè trong nhiều thập kỷ qua.

Theo đó, thực trạng gia tăng sử dụng điều hòa không khí gây ra cuộc khủng hoảng điện tồi tệ nhất trong hơn 6 năm qua ở Ấn Độ.

Kết quả phân tích của Reuters về dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ cho thấy, nhu cầu điện đã tăng 13,2%, lên 135,4 tỷ kWh, khi nhu cầu điện ở miền Bắc tăng từ 16% lên 75%.

Việc sử dụng điện dự kiến ​​sẽ tăng do Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự báo, mức nhiệt cao hơn nhiệt độ tối đa bình thường ở hầu hết các khu vực trung tâm miền Tây, Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc.

Các nhà khoa học cảnh báo, Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan đã phải hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt trong năm nay và hơn 1 tỷ người đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng tiếp tục diễn ra.

Nhu cầu sử dụng điện cao chưa từng có đã dẫn đến tình trạng cắt điện trên diện rộng vào tháng 4, khi các cơ sở dịch vụ cố gắng xoay sở để đáp ứng nhu cầu do nguồn cung cấp than ngày càng cạn kiệt. Nguồn cung điện giảm 2,41 tỷ đơn vị, tương đương 1,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2015.

Nhu cầu điện ở thủ đô New Delhi tăng 42% trong tháng 4, trong đó các bang phía Bắc như Punjab và Rajasthan chứng kiến ​​nhu cầu điện tăng lần lượt 36% và 28%, theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ.

Nhiệt độ tăng cao dẫn đến mức tăng 74,7% trong việc sử dụng điện ở Sikkim, một bang nhỏ có nhiều đồi núi ở miền Đông Bắc Ấn Độ.

Himachal Pradesh và Uttarakhand, hai bang miền núi khác ở Ấn Độ, thu hút rất đông khách du lịch đến tránh cái nóng ở vùng đồng bằng, đã chứng kiến ​​nhu cầu điện tăng hơn 60% do nhiệt độ tăng cao.

Nắng nóng cao độ ở Ấn Độ đẩy nhu cầu sử dụng điện trong tháng 4 lên mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

(Ảnh: The Courier)

Các bang phía Bắc khác như Haryana và Uttar Pradesh, và Jharkhand ở phía Đông báo cáo ​​nhu cầu điện tăng hơn 25%.

Bảy bang bao gồm bang Andhra Pradesh ở miền Nam ghi nhận tình trạng cắt điện tồi tệ nhất trong hơn 5 năm nay. Đây hầu hết là những bang ở phía Bắc, phải hứng chịu nền nhiệt tăng cao do đợt nắng nóng.

Ấn Độ có khả năng phải đối mặt với việc cắt giảm điện nhiều hơn do tồn kho than của các công ty cung cấp điện, nước ở mức thấp nhất trước mùa hè trong ít nhất 9 năm, giảm 13%, mặc dù công ty Than Ấn Độ do nhà nước điều hành, chiếm 80% sản lượng than của Ấn Độ, đã tăng sản lượng than hơn 27%.

Nắng nóng sớm tại Ấn Độ báo hiệu một mùa hè thiêu đốt Nắng nóng sớm tại Ấn Độ báo hiệu một mùa hè thiêu đốt

VTV.vn - Nền nhiệt lên đến 41°C đang xuất hiện ở vùng Tây Bắc Ấn Độ. Ngưỡng nhiệt này cao hơn 6 - 10°C so với cùng thời điểm này hàng năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước