Nắng nóng cực độ khiến hàng trăm người chết, “nung nóng” hàng triệu người trên toàn thế giới

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 21/06/2024 14:00 GMT+7

(Ảnh: AccuWeather For Business)

VTV.vn - Các đợt nắng nóng chết người đang thiêu đốt nhiều thành phố trên 4 lục địa khi Bắc bán cầu trải qua những ngày nóng dữ dội.

Đây là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu một lần nữa có thể góp phần dẫn tới tình hình nóng kỷ lục - có thể vượt qua mùa hè năm 2023 để trở thành đợt nắng nóng nhất trong 2.000 năm qua.

Nhiệt độ cao chưa từng thấy được ghi nhận trong những ngày gần đây được cho là nguyên nhân gây ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trường hợp tử vong do nắng nóng trên khắp châu Á và châu Âu.

Tại Saudi Arabia, gần 2 triệu người hành hương Hồi giáo sẽ kết thúc lễ hành hương Hajj tại Đại thánh đường Hồi giáo ở Mecca trong tuần này. Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong cuộc hành hương với nền nhiệt trên 51oC năm nay.

Các nguồn tin y tế và an ninh Ai Cập hôm 20/6 cho biết ít nhất 530 người Ai Cập đã tử vong khi tham gia lễ hành hương - tăng từ con số 307 được báo cáo tính đến ngày 20/6. Trong khi đó, 40 người khác vẫn mất tích.

Theo Đài quan sát Trái đất của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, các quốc gia quanh Địa Trung Hải cũng phải hứng chịu thêm một tuần nhiệt độ tăng cao, góp phần gây cháy rừng từ Bồ Đào Nha đến Hy Lạp và dọc theo bờ biển phía Bắc châu Phi ở Algeria.

Tại Serbia, các nhà khí tượng học dự báo nhiệt độ sẽ vào khoảng 40oC trong tuần này. Cơ quan y tế sở tại đã ban bố cảnh báo đỏ về thời tiết nắng nóng và khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài. Dịch vụ cấp cứu tại Belgrade cho biết các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu 109 lần chỉ trong một đêm để điều trị cho những người mắc bệnh tim và bệnh mãn tính.

Ở nước láng giềng Montenegro - nơi cơ quan y tế cũng cảnh báo người dân nên ở trong bóng râm cho đến chiều muộn, hàng chục nghìn khách du lịch đã tìm đi tránh nóng trên các bãi biển dọc bờ biển Adriatic.

Châu Âu năm nay phải đối mặt với thực trạng hàng loạt du khách thiệt mạng và mất tích trong bối cảnh nắng nóng nguy hiểm. Một người Mỹ 55 tuổi được tìm thấy đã chết trên đảo Mathraki của Hy Lạp và đây là trường hợp du khách tử vong thứ 3 trong một tuần.

Nắng nóng cực độ khiến hàng trăm người chết, “nung nóng” hàng triệu người trên toàn thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Một vùng rộng lớn ở miền Đông nước Mỹ cũng đang "héo quắt" trong ngày thứ tư liên tiếp dưới vòm nhiệt - hiện tượng xảy ra khi một hệ thống áp suất cao, mạnh giữ không khí nóng trên một khu vực, ngăn không khí mát đi vào và khiến nhiệt độ mặt đất vốn ở mức cao tiếp tục tăng.

Thành phố New York đã mở các cơ sở làm mát khẩn cấp trong thư viện, trung tâm người cao tuổi và các cơ sở khác. Trong khi các trường học của thành phố hoạt động bình thường, một số quận ở vùng ngoại ô xung quanh đã cho học sinh về nhà sớm để tránh nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nhiệt độ tăng cao đối với các khu vực thuộc bang Arizona của Mỹ, bao gồm cả thành phố Phoenix, vào ngày 20/6, với nhiệt độ dự kiến ​​lên tới 45,5oC.

Tại bang New Mexico gần đó, hai đám cháy rừng lan nhanh do nắng nóng gay gắt đã khiến 2 người tử vong, thiêu rụi diện tích trên 9.300 ha và phá hủy 500 ngôi nhà. Mưa lớn có thể giúp dập tắt đám cháy nhưng dông bão hôm 20/6 đã gây ra lũ quét và làm phức tạp thêm nỗ lực chữa cháy rừng.

Gần 100 triệu người Mỹ đã được tư vấn, theo dõi và cảnh báo về mức nhiệt cực cao vào ngày 20/6. Dịch vụ thời tiết cho biết nhiệt độ cao khắc nghiệt sẽ bắt đầu hạ dần ở New England vào ngày 21/6 nhưng New York và các bang giữa Đại Tây Dương sẽ tiếp tục phải chịu đựng cái nóng kỷ lục vào cuối tuần này.

Mùa hè ở Ấn Độ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, khi gió mùa bắt đầu quét qua đất nước và xua tan cái nóng. New Delhi hôm 19/6 đã ghi nhận đêm nóng nhất trong ít nhất 55 năm, Đài thiên văn Safdarjung của Ấn Độ báo cáo nhiệt độ 35,2oC lúc 1h sáng.

Theo dữ liệu của cơ quan thời tiết, New Delhi đã trải qua 38 ngày liên tiếp với nhiệt độ tối đa bằng hoặc trên 40oC kể từ ngày 14/5. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 18/6 đã có hơn 40.000 người bị say nắng và ít nhất 110 trường hợp tử vong do nắng nóng được xác nhận

Nắng nóng nghiêm trọng khiến 110 người tử vong, hơn 40.000 người bị sốc nhiệt trên khắp Ấn Độ Nắng nóng nghiêm trọng khiến 110 người tử vong, hơn 40.000 người bị sốc nhiệt trên khắp Ấn Độ Thời tiết cực đoan tàn phá châu Âu với nắng nóng kỷ lục và bão dữ dội Thời tiết cực đoan tàn phá châu Âu với nắng nóng kỷ lục và bão dữ dội Nắng nóng tại Mỹ lên mức kỷ lục ở các bang miền Trung, Đông Bắc Nắng nóng tại Mỹ lên mức kỷ lục ở các bang miền Trung, Đông Bắc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước