Nắng nóng khắc nghiệt tại châu Âu

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 24/06/2019 14:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Người dân châu Âu được dự báo sẽ sống trong những đợt nắng nóng kỷ lục, những đêm Hè nóng và ẩm hơn trong tháng 6 khi "Lục địa Già" đón không khí nóng từ Bắc Phi thổi tới.

Theo các cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết nóng cực độ cũng có thể kéo theo những cơn bão dữ dội.

Chính quyền nhiều địa phương đã ban hành các hướng dẫn để người dân có thể tự bảo vệ mình trước thời tiết khắc nghiệt, trong khi các bệnh viện được đặt trong tình trạng sẵn sàng điều trị cho các các trường hợp mất nước, say nắng và các triệu chứng khác liên quan đến thời tiết.

Cơ quan Dịch vụ thời tiết Đức (DWD) ngày 23/6 thông báo nước này sắp trải qua một đợt nắng nóng bất thường, trong đó nhiệt độ tại các khu vực dọc sông Rhine (Ranh) có thể phá mức kỷ lục 40,3 độ C thiết lập năm 2015.

Theo DWD, nền nhiệt trung bình dự báo sẽ tăng lên mức 34oC trong ngày 24/6 tại nhiều khu vực ở Đức và tình trạng tăng nhiệt tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày 26/6. Mức nhiệt độ trong khoảng 30 - 38oC sẽ duy trì cho tới cuối tuần sau, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam nước Đức. Thời tiết cũng sẽ khô ráo đối với hầu hết các vùng miền của nước này trong tuần tới, do áp suất khí quyển cao dẫn đến sự hình thành đám mây nhỏ.

Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết AEMET của Tây Ban Nha ngày 23/6 đã ban hành mức báo động Vàng về tình hình thời tiết khắc nghiệt. Theo AEMET, nhiệt độ tại quốc gia trên bán đảo Iberia sẽ đạt đỉnh 40 độ C vào cuối tuần này vào duy trì trong cả tuần tới, đặc biệt là trong đất liền, và thậm chí "có thể vượt quá 42 độ" ở khu vực Đông Bắc thung lũng Ebro.

Cơ quan MetEd của Anh tỏ ra đặc biệt lo ngại rằng sóng nhiệt có thể kích hoạt "những cơn bão dữ dội", đồng thời cảnh báo người dân trong nước về tình hình thời tiết "nóng, ẩm và không ổn định". Cơ quan này cũng dự báo những cơn mưa lớn và giông bão có thể xảy ra tại Anh trong hai ngày 24 và 25/6, trong khi nhiệt độ sẽ đạt đỉnh điểm tại khu vực miền Trung và Tây Nam xứ England.

Cơ quan Meteo France của Pháp cũng đưa ra cảnh báo tương tự với mức nhiệt dự báo lên tới 40oC ở nhiều khu vực trên cả nước, trong đó có thủ đô Paris. Chính quyền các địa phương ở nước này cũng đã triển khai một kế hoạch hành động nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, người bệnh, người già và người vô gia cư.

Tại Paris, những phòng làm mát được mở bên trong các tòa nhà công cộng, trong khi thêm nhiều đài phun nước tạm thời được dựng lên, các công viên được mở cửa qua đêm và những người vô gia cư được cấp nước uống miễn phí... Trước đó, đợt nắng nóng dữ dội kéo dài suốt 2 tuần tại Pháp mùa Hè 2003 đã khiến gần 15.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là người già.

Những cảnh báo và các biện pháp đối phó tương tự cũng được thực hiện tại Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan... Theo các nhà khí tượng học, đợt nắng nóng dữ dội này một lần nữa cho thấy tác động của tình trạng ấm dần lên toàn cầu đối với Hành tinh Xanh và các hình thái thời tiết khắc nghiệt này có khả năng sẽ trở nên ngày một thường xuyên hơn.

Ấn Độ: Số người thiệt mạng vì nắng nóng tăng gần gấp đôi Ấn Độ: Số người thiệt mạng vì nắng nóng tăng gần gấp đôi

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ ngày 19/6 cho biết, số người thiệt mạng vì đợt nắng nóng trong 4 ngày qua ở bang miền Đông Bihar đã tăng gần gấp đôi, lên 92 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước