Nắng nóng kỷ lục ở miền Nam Trung Quốc

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 02/06/2023 17:50 GMT+7

Người dân Thành Đô, Tứ Xuyên bịt kín khi ra đường vì nắng nóng ngày 30/5. Ảnh: VCG.

VTV.vn - Hơn 1 tuần nay, miền Nam Trung Quốc ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục, một số nơi nhiệt độ trên 40 độ C, nhiều hồ chứa nước cạn kiệt.

Trung Quốc cũng nằm trong số các quốc gia châu Á trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 vừa qua.

Từ ngày 26/5 đến nay, nhiều khu vực tại tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C, trong khi nhiệt độ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam đã hơn 40 độ C.

Theo chuyên gia khí tượng Trần Đào, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Mawar là nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng. Khi cơn bão di chuyển, hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới đã tăng cường, mở rộng khu vực tác động đến phần lớn khu vực phía nam sông Trường Giang. Dự báo, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 5/6.

Nắng nóng kỷ lục ở miền Nam Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân nhà điều hành lưới điện China Southern Power Grid kiểm tra dây cáp điện kết nối các tháp truyền tải ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nắng nóng đã làm cho mực nước tại trạm Thành Lăng Cơ - Hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Trung Quốc chỉ còn 23,33 mét, thấp hơn khoảng 3,6 mét, thấp nhất của hồ trong thời gian này hàng năm.

Dù là một trong những tỉnh phía Nam có lượng mưa dồi dào, tỉnh Hồ Nam đã trải qua mưa rất ít trong năm nay. Theo các cơ quan khí tượng thủy văn, lượng mưa tích lũy trên địa bàn tỉnh Hồ Nam chỉ là 563 mm, thấp hơn 11,6% so với mức trung bình của cùng kỳ những năm trước. Thiếu nước cho chạy các nhà máy thủy điện và nước cho sinh hoạt sản xuất tiếp tục là nỗi lo lớn của nhiều tỉnh thành phía Nam Trung Quốc.

Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo, khả năng El Nino xảy ra trong nửa cuối năm nay đang gia tăng và sẽ thúc đẩy nhiệt độ cao trên toàn cầu. Còn theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, các phân tích cho thấy năm 2023, 2024 rất có thể sẽ lập kỷ lục về năm nóng nhất toàn cầu.

Châu Á trải qua tháng nắng nóng kỷ lục Châu Á trải qua tháng nắng nóng kỷ lục

VTV.vn - Trong những ngày qua, trên khắp châu Á đã chứng kiến tháng nóng kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước