Nắng nóng kỷ lục tại Bulgaria, Romania và Hy Lạp

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khu vực ở Đông và Nam Âu đang chứng kiến tình trạng nắng nóng nghiêm trọng khi nhiệt độ không khí liên tục phá mức kỷ lục kể từ đầu mùa hè.

Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Bulgaria cho biết, làn sóng nhiệt đạt mức đỉnh điểm 39oC ở thủ đô Sofia trong ngày 1/7 đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng do bị sốc nhiệt và hơn 170 người bị đột quỵ. Ở một số nơi khác, nhiệt độ đã lên tới 44oC. Nhà chức trách nước này kêu gọi người dân thực hiện những biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn chế ra ngoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý thời tiết quốc gia Romania vừa ban bố cảnh báo đỏ tại 20 quận huyện ở thủ đô Bucharest và màu da cam ở 8 khu vực tỉnh thành khác sau khi nhiệt độ lên tới 44oC. Khoảng 1.400 người ở Bucharest đã phải nhập viện do thời tiết nắng nóng. Để hỗ trợ người dân, nhà chức trách nước này đã lắp đặt nhiều hệ thống làm mát, các lều cứu thương di động ở những nơi đông người.

Người dân Hy Lạp cũng đang phải chống chọi với một tuần nắng nóng khủng khiếp. Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Hy Lạp, nền nhiệt độ đo được vào buổi tối 30/6 tại thủ đô Athens ở mức 44oC. Hàng trăm người phải nhập viện do cảm nắng và viêm đường hô hấp. Cơ quan khí tượng Hy Lạp cho biết, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới do độ ẩm thấp và sức nóng đến từ khu vực Bắc Phi.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước