Nắng nóng ở châu Âu có dấu hiệu dịu bớt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 17:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiệt độ ngày 30/6 tại nhiều khu vực ở châu Âu đã hạ xuống sau gần 1 tuần gồng mình trong đợt nắng nóng gay gắt đầu Hè.

Tại Pháp, cảnh báo về thời tiết nóng đã được dỡ bỏ tại miền Bắc và miền Tây nước này sau khi nhiệt độ nơi đây vượt 45 độ C, cao kỷ lục. Nhiệt độ ở Italy, Tây Ban Nha và một số nước Trung Âu cũng đã bắt đầu giảm từ hôm nay.

Tuy nhiên, nhiệt độ ở Đức vẫn tăng, lên tới 39 độ C tại một số vùng trước khi dự báo sẽ hạ xuống từ ngày 1/7. Đợt nắng nóng kéo dài gần một tuần đã gây ra các vụ cháy rừng lớn, mức độ ô nhiễm lên đến đỉnh điểm và cướp đi sinh mạng của 4 người ở Pháp, 2 người ở Italy và 2 người tại Tây Ban Nha.

Người dân châu Âu tìm cách tránh nắng nóng Người dân châu Âu tìm cách tránh nắng nóng

VTV.vn - Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang hứng chịu nền nhiệt cao kỷ lục, người dân các nước đã tìm nhiều cách nhằm giải tỏa cơn nóng bất thường này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước