NASA lần đầu tiên tạo ra oxy ở "Hành tinh Đỏ"

Trang Phan-Thứ năm, ngày 22/04/2021 20:06 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tạo ra oxy ở "Hành tinh Đỏ".

Sau khi máy bay trực thăng mini làm nên lịch sử với việc thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên sao Hỏa cách đây vài ngày, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tiếp tục ghi dấu ấn mới ngoạn mục khi lần đầu tiên tạo ra oxy ở "Hành tinh Đỏ".

Việc chiết xuất oxy được thực hiện bởi thiết bị có tên MOXIE. Thiết bị này sử dụng các phương pháp điện hóa để chia tách các phân tử CO2, tạo ra oxy. Trong lần chạy thử đầu tiên, MOXIE đã tạo ra 5 gam oxy - tương đương với 10 phút oxy thở. Theo thiết kế, MOXIE có thể tạo ra 10 gam oxy mỗi giờ. Các kỹ sư sẽ tiến hành thêm thử nghiệm và tìm cách gia tăng sản lượng khí oxy.

Đây là lần đầu tiên việc tạo khí oxy được thực hiện trên một hành tinh khác, cũng là thí nghiệm mở ra khả năng đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai.

Trải nghiệm giờ học 'sứ mệnh sao Hỏa' của trẻ em Thụy Sĩ Trải nghiệm giờ học "sứ mệnh sao Hỏa" của trẻ em Thụy Sĩ

VTV.vn - Một dự án rất thú vị dành cho các trẻ em tại Thụy Sĩ. Trong 9 tháng qua, một nhóm học sinh tiểu học đã chuẩn bị cho "sứ mệnh sao Hỏa" của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

sao Hỏa

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước