NATO kêu gọi Kosovo giảm căng thẳng với Serbia

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ hai, ngày 29/05/2023 13:02 GMT+7

Lực lượng cảnh sát đặc biệt Kosovo bảo vệ các văn phòng thành phố ở Zvecan, ngày 27/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Kosovo xuống thang giảm bớt căng thẳng với Serbia.

Lời kêu gọi của lãnh đạo NATO được đưa ra hai ngày sau các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình phản đối việc các thị trưởng người Albania nhậm chức tại những khu vực người Serbia sinh sống.

"Pristina (thủ phủ và thành phố lớn nhất của Kosovo) phải xuống thang và không thực hiện các bước đơn phương, gây bất ổn", ông Stoltenberg viết trên Twitter hôm 28/5.

Tổng Thư ký liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương cho biết, ông đã nói chuyện với người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell về Kosovo. Ông nói thêm rằng Pristina và Belgrade phải tham gia vào cuộc đối thoại do EU dẫn đầu.

Người Serbia, chiếm đa số dân cư ở khu vực phía Bắc của Kosovo, không chấp nhận tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 và vẫn coi Belgrade là thủ đô của họ hơn hai thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1999.

Họ đã từ chối tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng 4. Và các ứng cử viên người Albania đã giành chiến thắng ở cả bốn thành phố tự trị với tỷ lệ cử tri đi bầu là 3,5%. Được hỗ trợ bởi Belgrade, họ nói rằng sẽ không chấp nhận các thị trưởng, những người không đại diện cho họ.

Hôm 26/5, các nhóm nhỏ người dân tộc Serb ở phía Bắc Kosovo đã đụng độ với cảnh sát khi cố gắng chặn lối vào các tòa nhà thành phố để ngăn các quan chức mới đắc cử tiến vào.

Cảnh sát đã bắn hơi cay và một số ô tô đã bị đốt cháy. Ba trong số bốn thị trưởng đã được cảnh sát hộ tống vào văn phòng của họ. Cảnh sát đã bị người biểu tình ném đá và đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích.

NATO kêu gọi Kosovo giảm căng thẳng với Serbia  - Ảnh 1.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters)

Trước tình trạng bất ổn mới nhất, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và "bắt đầu di chuyển" về phía biên giới với Kosovo.

Vào sáng 27/5, ông Vucic đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, trong đó thông qua kế hoạch "các hoạt động an ninh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Serbia", Văn phòng Tổng thống Serbia cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Vucic nói thêm rằng "Các lực lượng vũ trang của Serbia vẫn trong tình trạng báo động tối đa cho đến khi có thông báo mới".

Một tuyên bố chung từ các Đại sứ quán Mỹ, Vương quốc Anh, Italy, Pháp và Đức, được gọi là nhóm Quint, và văn phòng EU tại Pristina đã cảnh báo Kosovo chống lại bất kỳ biện pháp nào khác nhằm buộc tiếp cận các tòa nhà của thành phố.

Quint và EU cho biết: "Chúng tôi đặc biệt cảnh báo tất cả các bên về các mối đe dọa hoặc hành động khác có thể ảnh hưởng đến môi trường an toàn và bảo đảm, bao gồm quyền tự do đi lại và điều đó có thể gây căng thẳng hoặc thúc đẩy xung đột.

Các hành động đơn phương mới sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ với các nước Quint và EU".

Các nước lên án bạo lực ở Kosovo, Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động cao Các nước lên án bạo lực ở Kosovo, Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

VTV.vn - Anh, Pháp, Italy, Đức và Mỹ đã lên án quyết định của Kosovo cưỡng chế tiếp cận các tòa nhà thành phố ở phía Bắc Kosovo vào ngày 26/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước