NATO lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/05/2019 15:50 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ lo ngại về hậu quả của việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu tại Ankara, Tổng Thư ký NATO cho biết liên minh quân sự này không muốn một đồng minh trong NATO lại áp đặt trừng phạt một đồng minh khác.

Mỹ trước đó cho biết hệ thống tên lửa S-400 không tương thích với thiết bị của NATO và có thể làm tổn hại các máy bay chiến đấu F-35 của họ. Washington cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara thúc đẩy với thỏa thuận mua S-400 với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng S-400 và máy bay phản lực sẽ không ảnh hưởng gì đến nhau và sẽ không từ bỏ thỏa thuận với Nga. Nước này đề xuất thành lập một nhóm đánh giá tác động của S-400 nhưng chưa nhận được phản hồi từ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước