NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 22:16 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz (giữa) cùng đại diện các nước Trung Âu phát biểu trước giới truyền thông tại lễ khai mạc Trung tâm phản gián của NATO ở Krakow, Ba Lan, ngày 19/10. (Nguồn: PAP)

VTV.vn - Trung tâm phản gián này làm nhiệm vụ phát triển các quy tắc, hoạt động cho các cơ quan tình báo của các đồng minh trong NATO.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa mở một trung tâm phản gián tại Ba Lan. Trung tâm này sẽ góp phần tăng cường khả năng của liên minh quân sự gồm 29 thành viên này trong việc thu thập các thông tin tình báo, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz, trung tâm mới thành lập tọa lạc tại thành phố Krakow, miền Nam Ba Lan, tập trung vào phát triển các quy tắc, hoạt động cho các cơ quan tình báo của các đồng minh trong NATO.

Vị quan chức này đồng thời nhấn mạnh, trung tâm mới này sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga.

Mối quan hệ giữa NATO với Nga đang ở mức thấp kỷ lục kể từ thời chiến tranh lạnh liên quan tới khủng hoảng ở Ukraine. Điều này cũng dẫn tới việc gia tăng các cáo buộc về hoạt động gián điệp từ cả hai phía.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

NATO, Ba Lan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước