NATO tập trận tại "vùng tử huyệt" sát Nga

Ban Thời sự/Dân trí-Thứ bảy, ngày 26/11/2022 13:10 GMT+7

Cuộc tập trận mang tên TUMAK- 22 diễn ra tại Ba Lan (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 25/11 đã bắt đầu cuộc tập trận tại khu vực hành lang Suwalki tại Ba Lan.

Liên minh quân sự NATO điều lực lượng tới tập trận ở Hành lang Suwalki, phía Bắc Ba Lan, khu vực quan trọng chiến lược với an ninh của NATO ở sườn phía Đông.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, cuộc tập trận mang tên TUMAK-22 có sự tham gia của 2.000 binh sĩ lục quân và không quân cùng hơn 1.000 trang thiết bị kỹ thuật chiến đấu và hậu cần.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết: "Trong cuộc tập trận này, có các bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan sát của chúng tôi về chiến sự ở Ukraine. Chúng tôi biết những phương pháp mà Nga sử dụng và phương pháp (phòng thủ) nào là hiệu quả".

NATO tập trận tại vùng tử huyệt sát Nga - Ảnh 1.

Tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO leo thang dồn dập thời gian qua. (Ảnh: Reuters).

Theo đó, trong cuộc tập trận này, có nhiều bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế trên chiến trường. Cuộc tập trận bao gồm các bài diễn tập vượt sông và đổ bộ, thực hành vượt hồ và hạ cánh máy bay.

Hàng lang Suwalki tại miền Bắc Ba Lan, dài khoảng 65 km, chạy dọc theo biên giới Lithuania - Ba Lan. Đây được xem một "tử huyệt" của khối NATO vì nó có một đầu giáp với vùng Kaliningrad (lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic), trong khi đầu còn lại giáp với Belarus (đồng minh của Moscow).

Tại Kaliningrad, Nga đã triển khai dàn khí tài quân sự mạnh mẽ, bao gồm hệ thống phòng không S-400 hiện đại, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander.

NATO tập trận tại vùng tử huyệt sát Nga - Ảnh 2.

Diễn tập vượt sông trong cuộc tập trận. (Ảnh: Reuters)

Hành lang Suwalki nằm gọn trong khu vực đặt hệ thống phòng thủ trên không của Nga đặt tại Kaliningrad. Vì vậy, NATO coi Suwalki là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất trong kịch bản xung đột nổ ra giữa Nga và khối liên minh.

NATO lo ngại, trong kịch bản Nga kiểm soát được Suwalki, Moscow có thể cô lập hoàn toàn các nước Baltic khỏi phần còn lại của NATO.

Ba Lan đã tăng cường lực lượng vũ trang trong thời gian qua, đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Warsaw có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

NATO tập trận quân sự, Không quân Anh tập trận bắn tên lửa tầm ngắn NATO tập trận quân sự, Không quân Anh tập trận bắn tên lửa tầm ngắn Các nước thuộc khối NATO tập trận hải quân Các nước thuộc khối NATO tập trận hải quân Phần Lan, Thụy Điển tham gia tập trận chung với NATO Phần Lan, Thụy Điển tham gia tập trận chung với NATO

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước