NATO tổ chức tập trận hạt nhân lớn “Steadfast Noon” 2023

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 14/10/2023 06:43 GMT+7

Máy bay tham gia “Steadfast Noon”, tháng 10/2022. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức một cuộc tập trận hạt nhân lớn vào tuần tới.

Thông báo được đưa ra sau khi Nga cảnh báo sẽ rút khỏi Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận thông tin trên hôm 12/10. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Đây là sự kiện huấn luyện định kỳ diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Năm nay, khóa huấn luyện sẽ được tổ chức tại Italy, Croatia và Địa Trung Hải”. Cuộc tập trận này có tên “Steadfast Noon”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin, "Steadfast Noon" được tổ chức hàng năm và kéo dài khoảng một tuần. Cuộc tập trận này liên quan các chiến đấu cơ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhưng không sử dụng bom thật. Máy bay giám sát và máy bay tiếp liệu cũng thường xuyên tham gia cuộc tập trận này.

Ông Stoltenberg cho biết thêm rằng cuộc tập trận hạt nhân sẽ giúp đảm bảo độ tin cậy, hiệu quả và an ninh của khả năng răn đe hạt nhân của NATO, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng rằng NATO sẽ bảo vệ tất cả các thành viên.

NATO tổ chức tập trận hạt nhân lớn “Steadfast Noon” 2023 - Ảnh 1.

Máy bay B-52H tại căn cứ Không quân Barksdale, Louisiana. (Ảnh: The Drive)

"Steadfast Noon" năm nay kéo dài từ ngày 16/10 đến ngày 26/10. Dự kiến có13 thành viên NATO tham gia tập trận cùng nhiều loại máy bay, bao gồm cả chiến đấu cơ tiên tiến và máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Phần lớn cuộc tập trận được tổ chức cách biên giới Nga tối thiểu 1.000 km.

NATO không sở hữu vũ khí hạt nhân. Với tư cách là một khối quân sự, NATO không sở hữu bất kỳ vũ khí nào mà chỉ có các nước thành viên mới sở hữu vũ khí.

Trước đó, từ ngày 17/10/2022, NATO đã khởi động cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên "Steadfast Noon".

Cuộc tập trận được tiến hành ở khu vực Tây Bắc châu Âu và Biển Bắc, có sự tham gia của máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Năm 2022, "Steadfast Noon" diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga leo thang sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ nước này. 

Đáng chú ý, máy bay ném bom tầm xa B-52 của lực lượng không quân Mỹ từ Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota được triển khai tham gia cuộc tập trận năm 2022. Đây là điều khác biệt hoàn toàn vì trong các cuộc tập trận trước đây không có sự tham gia của máy bay này.

NATO tập trận phòng không lớn nhất từ trước tới nay NATO tập trận phòng không lớn nhất từ trước tới nay NATO tập trận tại sông Danube NATO tập trận tại sông Danube NATO tập trận tại 'vùng tử huyệt' sát Nga NATO tập trận tại "vùng tử huyệt" sát Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước