NATO triển khai máy bay do thám chống IS

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/10/2016 09:18 GMT+7

VTV.vn - Với việc triển khai máy bay do thám, NATO cam kết hỗ trợ và duy trì động lực của liên quân do Mỹ dẫn đầu, để đánh bại IS một cách hiệu quả.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, các máy bay do thám của NATO sẽ không tham gia các nhiệm vụ chiến đấu mà sẽ thực hiện việc do thám vào lãnh thổ Iraq và Syria từ trên không phận quốc tế hoặc của Thổ Nhĩ Kỳ. Các máy bay này được trang bị một hệ thống ra-đa tân tiến, có thể giúp điều phối các chiến dịch tấn công IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Hồi tháng 7/2016, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí triển khai các máy bay có hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không sau khi Washington tích cực hối thúc liên minh này có động thái cụ thể để hỗ trợ cuộc chiến chống IS.

Tái chiếm Mosul là bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS toàn cầu Tái chiếm Mosul là bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS toàn cầu

VTV.vn - Ngay sau thông tin chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu, nhiều nhà phân tích đã nhận định, đây thực sự sẽ là một trận quyết chiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước