NATO - Ukraine thắt chặt hợp tác an ninh mạng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 20:45 GMT+7

Tổng thư ký NATO Stoltenberg

VTV.vn - Giữa lúc căng thẳng Nga - Ukraine tăng cao do các cuộc tập trận của Nga ở khu vực biên giới Ukraine, các nước phương Tây đã thể hiện sự ủng hộ đồng minh Ukraine.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO sẽ ký một thỏa thuận về hợp tác an ninh mạng chặt chẽ hơn với Kiev trong những ngày tới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine thông báo: Các trang web chính phủ nước này bị tấn công mạng quy mô lớn.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký NATO Stoltenberg còn cho biết, NATO sẽ cho phép Ukraine tiếp cận với nền tảng chia sẻ thông tin độc hại của NATO nhằm ngăn chặn từ xa các hành động tấn công mạng.

Trước đó, giới chức Ukraine thông báo đã xảy ra một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các trang web của chính phủ nước này trong đêm 13/1 khiến một số trang không truy cập được.

Các trang web của Bộ Ngoại giao, Nội các, Bộ Chính sách ruộng đất, Hội đồng an ninh và quốc phòng và Bộ Giáo dục đều không hoạt động. Trên một số trang web có thông điệp bằng ba thứ tiếng Ukraine, Ba Lan và Nga đề cập đến các tổ chức cực đoan và các khu vực của Ukraine.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.

NATO họp khẩn về vấn đề Ukraine NATO họp khẩn về vấn đề Ukraine

VTV.vn - Động thái của NATO diễn ra sau khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang khi Nga triển khai quân đội tập trận gần biên giới Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

NATO - Ukraine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước