NATO và EU hợp tác chống tin tặc

Hồng Quang (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 09:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: apeekatthepeak.org)

VTV.vn - Ngày 6/12, tại Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã ký thỏa thuận hợp tác gồm 40 điểm, tập trung vào chống tin tặc và chống gieo rắc tin đồn thất thiệt.

Bản thỏa thuận ký ngày 6/12 phân chia nhiệm vụ giữa hai bên. NATO nhận phần bảo vệ các mạng máy tính quốc phòng khỏi những cuộc tấn công của tin tặc. EU có trách nhiệm bảo vệ các mạng máy tính của Chính phủ và chống lại những tin đồn thất thiệt được gieo rắc một cách có chủ ý trên mạng xã hội nhằm gây bất ổn trong các nước thành viên EU. Hai bên cũng đã thỏa thuận cách thức đối phó với những toán quân có vũ khí nhưng không mang quân phục và phù hiệu rõ ràng.

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên NATO lần này tập trung vào nội dung củng cố quan hệ hợp tác với EU.

Đây là lần cuối cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới họp tại trụ sở của NATO. Ông Kerry đã nói lời chia tay với các đồng nhiệm trong thời điểm NATO vẫn chưa rõ chính quyền sắp tới của ông Donald Trump sẽ định hình vai trò của Mỹ trong liên minh quân sự NATO ra sao.  

Bắt tin tặc rao bán 167 triệu tài khoản LinkSelectededin Bắt tin tặc rao bán 167 triệu tài khoản LinkSelectededin Hơn 3,2 triệu thẻ ngân hàng của Ấn Độ bị tin tặc tấn công Hơn 3,2 triệu thẻ ngân hàng của Ấn Độ bị tin tặc tấn công Tin tặc tấn công ngân hàng lớn thứ 2 của Nga Tin tặc tấn công ngân hàng lớn thứ 2 của Nga
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước