New York liệt bạo lực súng đạn là "thảm họa khẩn cấp"

Nguyễn Hà-Thứ tư, ngày 07/07/2021 18:05 GMT+7

Thống đốc bang New York, Mỹ Andrew Cuomo. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thống đốc bang New York, Mỹ, ông Andrew Cuomo đã ban bố mệnh lệnh hành pháp, liệt bạo lực súng đạn vào danh sách các "thảm họa khẩn cấp".

Đây là bước đi pháp lý đầu tiên trong kế hoạch toàn diện, nhằm đối phó  với cuộc khủng hoảng liên quan đến bạo lực súng đạn. 

Ông cũng chia sẻ kế hoạch mới đối phó nạn bạo lực súng đạn, gồm: Sở cảnh sát trên toàn bang New York sẽ phải chia sẻ dữ liệu về địa điểm xảy ra các vụ xả súng, truy quét nơi bán súng bất hợp pháp và không cho những đối tượng nguy hiểm sở hữu súng.

Ngoài ra, bang này cũng sẽ đầu tư 138,7 triệu USD cho những chương trình can thiệp và phòng chống nạn bạo lực phát sinh, chẳng hạn như tạo cơ hội việc làm cho thanh niên và những hoạt động cộng đồng liên quan.

Mỹ tiến hành thu mua vũ khí nhằm giảm bạo lực súng đạn Mỹ tiến hành thu mua vũ khí nhằm giảm bạo lực súng đạn

VTV.vn - Ngày 25/12, cảnh sát thành phố Baltimore, Mỹ cho biết đã thu mua được gần 2.000 vũ khí, trong đó có một súng phóng rocket.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước